Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng:

Tập trung bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống trong kỷ nguyên mới

Thứ sáu, 16/01/2026 09:00

Chiều 15-1, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Đà Nẵng về tình hình hoạt động thời gian qua, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gắn với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống và phát triển du lịch văn hóa của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Nhà hát NTTT Đà Nẵng cho biết, đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh và Đoàn Ca kịch Quảng Nam theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 15-9-2025 của UBND TP Đà Nẵng. Sau sáp nhập, Nhà hát nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế, quy định chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên, qua đó bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2025.

Đáng chú ý, dù có nhiều thay đổi về tổ chức, Nhà hát vẫn giữ vững vị thế là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tiêu biểu của khu vực miền Trung. Nhiều vở diễn tuồng và dân ca kịch được đầu tư dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên có sự kế thừa và phát triển, từng bước trẻ hóa. Hoạt động bảo tồn, phổ biến nghệ thuật truyền thống đạt hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong môi trường học đường.

Cụ thể, đối với nghệ thuật Tuồng, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Nhà hát đã triển khai nhiều nhiệm vụ căn cơ trong khuôn khổ Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giai đoạn 2020-2025". Theo đó, đơn vị đã dàn dựng mới, nâng cấp và phục dựng 10 vở diễn, 40 trích đoạn cùng nhiều tiết mục múa, nhạc hòa tấu, các bản nhạc cổ phục vụ chương trình tổng hợp, nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế và phục vụ nhân dân tại rạp cũng như lưu diễn tại các xã, phường.

Nhà hát thường xuyên tham gia các liên hoan, cuộc thi, hội diễn nghệ thuật toàn quốc và đạt nhiều thành tích cao, góp phần khẳng định thương hiệu Tuồng Đà Nẵng. Đặc biệt, chương trình đưa sân khấu Tuồng vào học đường mang lại kết quả tích cực. Mỗi năm, Nhà hát tổ chức khoảng 30 buổi biểu diễn tại các trường học, giúp thế hệ trẻ tiếp cận, hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, hoạt động "Tuồng xuống phố" trong trục văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn đã tạo sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân, du khách yêu nghệ thuật truyền thống, lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Đà Nẵng".

Thông qua việc tổ chức các chương trình biểu diễn đa dạng như "Hồn Việt", "Con đường Di sản", Nhà hát từng bước tăng nguồn thu sự nghiệp, hướng đến tự chủ một phần kinh phí hoạt động, giảm gánh nặng ngân sách. Số buổi biểu diễn tăng bình quân từ 100 đến 200 buổi/năm; doanh thu tăng từ 900 triệu đồng lên hơn 3 tỷ đồng/năm; lượng khán giả tăng từ 90.000 lên khoảng 130.000 lượt người xem.

Đối với nghệ thuật ca kịch Bài Chòi, Nhà hát duy trì hoạt động chuyên nghiệp và dân gian song song. Hàng năm, đơn vị biên kịch, dàn dựng một vở diễn mới và phục dựng từ 1 đến 2 vở cũ với các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, tâm lý xã hội, phòng chống tội phạm…Mỗi năm, các vở diễn được tổ chức từ 40 đến 120 buổi, thu hút hơn 12.000 lượt người xem.

Thời gian tới, Nhà hát NTTT Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng tiên tiến, nhân văn, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước phát triển thương hiệu Nhà hát thành Trung tâm Bảo tồn - Sáng tạo - Quảng bá nghệ thuật truyền thống của dân tộc tại khu vực miền Trung.

Trên cơ sở đó, Nhà hát đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương xây dựng Đề án "Bảo tồn, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà hát NTTT Đà Nẵng gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045"; đồng thời xem xét đầu tư, cải tạo, nâng cấp các cơ sở tại 100 Tô Hiến Thành, 155 Phan Châu Trinh; hoàn trả cơ sở 2 Nguyễn Chí Thanh do không còn phù hợp; cho phép sử dụng cơ sở 2 của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tại 8 Trần Hưng Đạo phục vụ biểu diễn khu vực phía Nam thành phố.

Nhà hát cũng kiến nghị được trang trí, tạo điểm check-in phục vụ người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán; xây dựng lịch biểu diễn Tuồng, ca kịch Bài Chòi trước và trong Tết; bổ sung phương tiện vận chuyển, chỉ tiêu biên chế, đào tạo đội ngũ diễn viên trẻ kế cận v.v.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Nhà hát NTTT Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, cả trước và sau sáp nhập. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo Nhà hát tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, lãnh đạo UBND thành phố cơ bản thống nhất chủ trương xây dựng Đề án gắn bảo tồn nghệ thuật truyền thống với phát triển du lịch; cải tạo, nâng cấp cơ sở 155 Phan Châu Trinh; nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà hát mới tại 100 Tô Hiến Thành; hoàn trả cơ sở 2 Nguyễn Chí Thanh; sử dụng hiệu quả cơ sở 8 Trần Hưng Đạo; xem xét bố trí phương tiện, biên chế, đào tạo nhân lực và tháo gỡ vướng mắc về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, qua đó từng bước hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, tạo điểm nhấn mới cho TP Đà Nẵng.

Minh Quang